Tổng thống Nga Putin thực hiện ước mơ đón năm mới của cậu bé đến từ Zaporozhye

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhà Thanh niên và Manege
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhà Thanh niên và Manege - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Vladimir Putin tham gia sự kiện từ thiện "Cây thông điều ước" và hứa sẽ thực hiện ước nuốn của ba trẻ em.
Nguyên thủ quốc gia đến thăm khu vực triển lãm các dự án thanh niên tại Nhà Thanh niên ở Manezh, nơi đang diễn ra các hoạt động. Hình ảnh được công bố trên kênh Telegram của nhà báo Pavel Zarubin.
Năm nay, có ba màu bưu thiếp trên cây thông Noel: xanh lam - với lời chúc con em quân nhân, xanh lá cây - cho những cư dân nhỏ ở các vùng mới của Nga và đỏ - với lời chúc cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Putin lấy ba tấm bưu thiếp. Một cậu bé tám tuổi đến từ vùng Zaporozhye mơ ước được đến thăm Crưm và đến thăm ngôi nhà của ông già Tuyết.
"Nhưng nhà của ông già Tuyết hông ở Crưm", - tổng thống ngạc nhiên.
Người ta giải thích đây là hai mong muốn khác nhau.
"Tốt. Xuất sắc. Chúng tôi sẽ làm điều đó", - người đứng đầu nhà nước nói.
Tấm bưu thiếp thứ hai viết một cô gái đến từ vùng Kurgan mơ thấy bắc cực quang và cưỡi tuần lộc.
"Chà, thật tuyệt. Tốt lắm. Hãy đi một chuyến", - Putin nói.
Người thứ ba là một cậu bé đến từ Stavropol, mơ ước được đến thăm học viện quân sự của lực lượng vũ trang.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Và sẽ cố gắng làm điều đó một cách nhanh chóng", - tổng thống nói.

Năm ngoái, Putin cũng thực hiện điều ước của ba chàng trai: Mark đến từ tỉnh Moskva được tặng một cây đàn guitar nhân dịp năm mới, tham gia các khóa đào tạo và thăm học viện của Igor Krutoy, Osor đến từ Buryatia đi tham quan trạm cứu hỏa Ulan-Ude và nhận được đồng phục lính cứu hỏa, Tanya từ Stavropol có thể xem vở balet "Hồ thiên nga" tại Nhà hát Mariinsky. Sau đó, tổng thống nói chuyện với từng đứa trẻ.
Cô gái tại Hội chợ GUM trên Quảng trường Đỏ ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Hơn 80% người Nga ủng hộ tổ chức đón năm mới cho thiếu nhi, bất chấp chiến dịch đặc biệt

"Cây thông điều ước"

Sự kiện từ thiện toàn Nga "Cây thông Noel của những điều ước" được tổ chức từ năm 2018. Mục tiêu của nó là mang lại cảm giác kỳ diệu của năm mới cho trẻ em và người già đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm, mong muốn của họ được thực hiện bởi hàng ngàn người quan tâm: cả công dân bình thường và những lãnh đạo nhà nước. Trong suốt thời gian đó, mong muốn của hơn 60 nghìn người tham gia hành động được thực hiện, khoảng nửa tỷ rúp được chi cho quà tặng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала