Ấn Độ triển khai tên lửa bán đạn đạo mới ở biên giới

© AFP 2023 / Money SharmaBinh sĩ quân đội Ấn Độ bên cạnh các khẩu pháo gần biên giới với Trung Quốc
Binh sĩ quân đội Ấn Độ bên cạnh các khẩu pháo gần biên giới với Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cho phép mua khoảng 120 tên lửa đạn đạo Pralay trang bị cho lực lượng vũ trang Ấn Độ và sẽ triển khai chúng ở biên giới với Pakistan và Trung Quốc, hãng tin Ani đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này.
Tên lửa bán đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn đất đối đất Pralai có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 150 đến 500 km và mang theo đầu đạn nặng từ 350 đến 700 kg. Tên lửa có thể được phóng từ bệ phóng di động.

“Tại một cuộc họp cấp cao ở Bộ Quốc phòng, việc mua khoảng 120 tên lửa cho lực lượng vũ trang và triển khai chúng dọc biên giới đã được thông qua”, nguồn tin cho biết.

Việc thử nghiệm tên lửa này

Tên lửa có thể thay đổi đường bay, giúp nó không bị tiêu diệt bởi tên lửa đánh chặn.
Tên lửa Pralay đã được thử nghiệm thành công hai lần trong hai ngày liên tiếp vào tháng 12 năm ngoái, và kể từ đó, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã nỗ lực để sản xuất và đưa nó vào sử dụng.
Đồn quân đội Ấn Độ ở khu vực biên giới với Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2022
BNG Ấn Độ: Chúng tôi đã triển khai một số lượng binh sĩ chưa từng có ở biên giới với Trung Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала