Nêu tên loại vũ khí Nga khiến Mỹ đau đầu

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Avangard”
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa siêu thanh Avangard tối tân của Nga đã trở thành vấn đề thực sự khiến Mỹ đau đầu, báo Nhật Shukan Gendai viết.
Đối tượng được nhắc đến trong bài là hệ thống chiến đấu Avangard, một tổ hợp cực kỳ khó tiêu diệt - ngay cả hệ thống phòng không của Mỹ cũng không giúp ích được gì.
"Ngay cả khi (Avangard) bị phát hiện thì đối phương cũng không kịp đánh chặn nó. Hơn nữa, nó di chuyển theo hình chữ chi từ trái sang phải, nên việc tiêu diệt mục tiêu này trở nên vô cùng khó khăn", - bài viết trích dẫn ý kiến của chuyên gia quân sự Masaki Takabe.
Avangard - hệ thống tên lửa chiến lược di động với tên lửa đạn đạo liên lục địa - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Chuyên gia: Hoa Kỳ và Nhật Bản đừng mơ chống nổi tên lửa «Avangard» của Nga
Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, các tổ hợp cánh lượn siêu thanh Avangard có thể tăng tốc độ đến Mach 28, tương đương 7,5 km mỗi giây. Đồng thời khối này di chuyển theo quỹ đạo không thể đoán trước, khiến việc bắn hạ nó bằng vũ khí chống tên lửa gần như là không thể.
"Avangard" có thể bắn tới mục tiêu ở khoảng cách sáu nghìn km.
Việc chế tạo Avangard được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3/2018 trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang. Tổ hợp bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh và một khối cánh lượn siêu thanh có khả năng bay trong các lớp khí quyển dày đặc đến phạm vi liên lục địa với tốc độ siêu thanh. Việc sản xuất hàng loạt đầu đạn siêu thanh Avangard bắt đầu vào tháng 7 cùng năm.
Trung đoàn đầu tiên được trang bị Avangard nhận nhiệm vụ trực chiến trong biên chế sư đoàn Orenburg vào tháng 12/2019. Vào tháng 12 năm ngoái trung đoàn thứ hai cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала