Đại sứ Mỹ tuyên bố: Đường lên "đồi thịt băm" đã sạch bom mìn

© AP Photo / Sakchai LalitCảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Bangkok
Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sự kiện đường lên Đồi A Bia (tỉnh Thừa Thiên Huế) được dọn sạch bom mìn thể hiện tầm quan trọng của các nỗ lực hòa giải đang được thực hiện giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngày 10/1, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức tổng kết dự án "Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 3" và Bàn giao trang thiết bị dự án cho VNMAC.
Về phía Đại sứ quán Mỹ có: Ông Marc Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (giữa); Quyền Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TPHCM Graham Harlow (bên phải); Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Đại tá TJ Bouchillon (bên trái) cùng nhiều cán bộ, chuyên viên Đại sứ quán và cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.
Về phía địa phương có sự tham dự của ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện cựu chiến binh Việt Nam tại địa phương. Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp và Giám đốc quốc gia Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa đại diện cho các đơn vị đang triển khai dự án tại huyện A Lưới.

Đường lên Đồi A Bia đã sạch bom mìn

Dự án này được triển khai từ tháng 3 đến hết tháng 12/2022, đã phát hiện và xử lý 235 vật liệu nổ các loại gồm bom phá, bom bi các loại, lựu đạn, đạn pháo, pháo cối các loại, tên lửa… trên diện tích hơn 50ha với kinh phí từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Quý Phương cho biết:
"Việc loại bỏ bom mìn trên địa bàn đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, tạo tiền đề để phát triển du lịch tại di tích lịch sử đồi A Bia".
Theo ông Phương, ô nhiễm bom mìn tại huyện miền núi biên giới A Lưới và các địa phương khác của tỉnh Thừa Thiên Huế còn rất lớn, gây ra nguy cơ lớn cho người dân và thiệt hại về kinh tế.
Cuộc chiến rà phá bom mìn còn nhiều cam go.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2019
Việt Nam cần hơn 100 năm để làm sạch bom mìn
Sau 10 tháng triển khai, dự án đã làm cho 50ha đất đai ở xã Lâm Đớt, huyện A Lưới không còn ô nhiễm do bom mìn, người dân an tâm canh tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Đồng thời, dự án cũng giúp nâng cao năng lực kỹ thuật rà phá bom mìn và các vật liệu nổ cho hơn 50 cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ tham gia dự án.
Các trang thiết bị được bàn giao sau khi tổng kết dự án cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam trị giá 50.000 USD, trong đó có một xe Ford Ranger và các máy dò cầm tay để được sử dụng khảo sát và rà phá bom mìn ở Việt Nam.
Ông Phan Quý Phương cũng xin thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời cảm ơn, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc đảm bảo an toàn vật nổ cho khu vực di tích lịch sử quan trọng khu vực Đồi A Bia.
Trân trọng cảm ơn tổ chức NPA đã đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để hoạt động được triển khai một cách an toàn và hiệu quả. Người dân đã an tâm canh tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

"Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai"

Về phần mình, Đại sứ Mỹ Marc Knapper phát biểu:
"Hôm nay là ngày có ý nghĩa quan trọng sâu sắc và ngày hôm nay thể hiện được tầm quan trọng của những nỗ lực hòa giải đang được thực hiện giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Tôi mừng vì tất cả chúng ta có mặt ở đây để có thể chính thức tuyên bố rằng đường dẫn lên đỉnh Đồi A Bia đã không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu chưa nổ và có thể bàn giao được công trình này đến người dân địa phương. Đây là một sự kiện vô cùng phù hợp bởi vì khi chúng ta bước vào năm mới 2023 thì Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện".
Theo Đại sứ, buổi lễ ngày hôm nay là minh chứng cho câu nói "Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" trong quan hệ ngoại giao hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Mỹ tự hào là đối tác của Việt Nam
Đại sứ cũng chia sẻ thêm Mỹ đã đóng góp hơn 185 triệu USD vào các chương trình khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ trên khắp Việt Nam, trao trả lại hàng triệu m2 đất an toàn khỏi bom mìn, vật liệu chưa nổ từ thời chiến tranh cho Việt Nam.
Sau lễ tổng kết, trước sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ Marc Knapper và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương, Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp và Giám đốc quốc gia Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa đã ký biên bản bàn giao trang thiết bị dự án cho VNMAC.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала