Các chiến binh IS* nhận trách nhiệm về vụ nổ gần Bộ Ngoại giao Afghanistan

© AP Photo / albaraka_news, File"Nhà nước Hồi giáo" (IS)
Nhà nước Hồi giáo (IS) - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan ở Kabul, kênh truyền hình Al-Arabiya trích dẫn tuyên bố của nhóm cho biết.
Trước đó có thông tin về một vụ nổ xảy ra ở Kabul gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan và cả tiếng súng bắn. Ông Khalid Zadran, phát ngôn viên cảnh sát thành phố đã xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Taliban (phong trào Taliban**) thông báo có một kẻ đánh bom liều chết cố gắng xông vào tòa nhà Bộ Ngoại giao nhưng bị lực lượng an ninh chặn lại, sau đó hắn thực hiện vụ nổ.
Xe cứu thương ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Vụ nổ gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan
Trước đó có những tin tức mâu thuẫn nhau về số người thiệt mạng trong vụ nổ. Một nguồn tin nói với Sputnik là có 21 nạn nhân, trong đó có nhân viên của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa. Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Khalid Zadran sau đó cho biết vụ nổ đã làm 5 thường dân thiệt mạng. Tổ chức nhân đạo quốc tế Emergency thông báo hơn 40 người bị thương đã được đưa vào trung tâm phẫu thuật ở thủ đô Kabul.
* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga
** Tổ chức đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì các hoạt động khủng bố
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала