Bộ trưởng Quốc phòng Đức yêu cầu từ chức

© AP Photo / Hannibal HanschkeBộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã yêu cầu Thủ tướng Olaf Scholz cách chức bà. Hãng DPA đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn tuyên bố cá nhân của người đứng đầu Bộ Quốc phòng.
Lambrecht lưu ý trong đó sự chú ý của giới truyền thông đến tính cách và thảo luận về hành động của bà trong những tháng gần đây đã làm lu mờ các cuộc thảo luận về nhu cầu của Bundeswehr và sự phát triển quân đội vì lợi ích của công dân.
"Về vấn đề này, tôi quyết định rời khỏi chức vụ của mình", - bộ trưởng nói.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu Đại sứ Ukraina Melnyk công kích Bộ trưởng Quốc phòng Đức trên mạng
Christine Lambrecht, trước khi gia nhập Bộ Quốc phòng, bà đã lãnh đạo hai bộ liên bang khác: Bộ Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng, Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên. Một năm trước cuộc bầu cử mùa thu năm 2021, khi chứng kiến ​​Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ Xã hội trở thành Thủ tướng, bà tuyên bố ý định rút lui khỏi chính trường. Nhưng chính phủ mới, hướng tới bình đẳng giới, thiếu phụ nữ và Christine Lambrecht bất ngờ được đề nghị giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала