- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: LLVT Nga đã phá hủy lựu pháo Paladin và hệ thống radar phản pháo của Mỹ tại DNR

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhCông việc của đội súng cối theo hướng Zaporozhye
Công việc của đội súng cối theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết, nhóm quân phía nam của Nga ở hướng Donetsk đã tiêu diệt hơn 40 quân địch và 8 thiết bị, bao gồm cả lựu pháo M109 Paladin của Mỹ và radar phản pháo AN/TPQ-50.

"Ở hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng 'Phía Nam' trong các chiến dịch tấn công đã giành được các tuyến và các vị trí thuận lợi hơn. Trong khu vực dân cư Konstantinovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một kho đạn pháo của quân đội Ukraina đã bị phá hủy. Hơn 40 binh sĩ Ukraina, một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bộ binh, hai hệ thống phóng loạt Grad, một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, hai khẩu pháo D-20 và Giatsint-B, cũng như radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phòng không Nga đánh chặn 7 tên lửa MLRS "Vilkha", "Uragan" và HIMARS trong ngày qua

Các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 7 quả đạn tên lửa Vilkha, Uragan và HIMARS ở LNR, DNR, Zaporozhye và Kherson trong ngày qua, đồng thời bắn hạ một tên lửa chống radar HARM của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Công tác phòng không Nga theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng phòng không Nga ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa của Ukraina vào Melitopol
"Bảy tên lửa Vilkha", "Uragan" và các hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS đã bị đánh chặn tại các khu vực định cư Kremennaya ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Kuibyshevo, Valeryanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Novouspenovka ở tỉnh Zaporozhye và Chaplynka ở tỉnh Kherson", - Bộ cho biết trong một tuyên bố.
Ngoài ra, một tên lửa chống radar HARM của Mỹ đã bị bắn hạ gần làng Kostogryzovo, tỉnh Kherson.
Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, quân đội Nga đã phá hủy 379 máy bay, 204 trực thăng, 2.956 máy bay không người lái, 402 hệ thống tên lửa phòng không, 7.634 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 990 phương tiện xe chiến đấu phóng loạt, 3.921 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 8.180 đơn vị phương tiện cơ giới đặc biệt.

Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã bắn hạ 2 máy bay Su-25 của Ukraina tại DNR trong ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi hai máy bay Su-25 của Ukraina tại các khu vực Ugledar và Andreevka ở DNR trong ngày qua.
Quân đội Nga theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng: Quân đội Nga tiêu diệt hơn 25 binh sĩ Ukraina ở hướng Zaporozhye trong ngày qua

"Máy bay chiến đấu của Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Không quân Ukraina trong khu vực dân cư Andreevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Không quân Ukraina trong khu vực dân cư Ugledar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - quân đội Nga cho biết trong một thông báo.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала