Hé lộ mức thưởng "khủng" của VĐV Việt Nam dành HCV tại Olympic Paris 2024

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhHuy chương vàng Thế vận hội Olympic tại Tokyo của vận động viên quần vợt người Nga Andrei Rublev
Huy chương vàng Thế vận hội Olympic tại Tokyo của vận động viên quần vợt người Nga Andrei Rublev - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ VHTTDL và Công ty TNHH Asong Invest Việt Nam sẽ thưởng 1 triệu USD cho VĐV đoạt HCV, 500 ngàn USD cho VĐV đoạt HCB và 200 ngàn USD cho VĐV đoạt HCĐ tại Olympic Paris 2024.
Ngày 1/2, tại Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố hợp tác đào tạo vận động viên Việt Nam với Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế (ISF) và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH Asong Invest về chương trình tài trợ phần thưởng cho vận động viên Việt Nam đạt thành tích tại Olympic 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết:
"Sự hỗ trợ của Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế - một tổ chức có bề dày kinh nghiệm về gây quỹ phát triển phong trào thể thao ở nhiều nước trên thế giới là một trong những cơ hội vàng cho Thể thao Việt Nam trong chặng đường nâng cao thành tích tại đấu trường khu vực, châu lục và thế giới".
Dựa trên thoả thuận này, Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế và đối tác sẽ tài trợ tiền thưởng cho các vận động viên của Việt Nam đạt huy chương tại Olympic 2024.
Biểu tượng trên tòa nhà của Ủy ban Olympic Nga (ROC) - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2023
IOC: Châu Âu có thể tẩy chay Olympic 2024 nếu có vận động viên Nga được tham gia
Cụ thể, vận động viên đạt huy chương vàng sẽ được thưởng 1 triệu USD (khoảng hơn 23 tỉ đồng), huy chương bạc là 500.000 USD (khoảng 11,5 tỉ đồng) và huy chương đồng là 200.000 USD (khoảng 4,6 tỉ đồng).
"Ngoài các khoản thưởng 1 triệu, 500.000 và 200.000 USD do ISF mang về, VĐV Việt Nam còn nhận thưởng theo quy định nhà nước. Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm thêm các nhà tài trợ nhằm tăng thêm số tiền thưởng", Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh nói ở buổi ký kết.
Đây là sự khích lệ rất lớn cho các vận động viên trước khi Olympic 2024 khởi tranh. Trước đó, tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhận thưởng hơn 5,4 tỉ đồng sau tấm huy chương vàng môn bắn súng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала