Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về những vụ khinh khí cầu Mỹ bay qua Trung Quốc bất hợp pháp

© AP Photo / Ng Han GuanTác phẩm điêu khắc gần tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh
Tác phẩm điêu khắc gần tòa nhà Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2023
Đăng ký
Mátxcơva (Sputnik) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng các khinh khí cầu của Mỹ đã bay trái phép hơn 10 lần trong không phận Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
"Việc khinh khí cầu của Mỹ xâm nhập bất hợp pháp vào không phận của các quốc gia khác là chuyện thường xảy ra. Chỉ tính riêng từ năm ngoái, khinh khí cầu của Mỹ đã hơn 10 lần bay trái phép trong không phận Trung Quốc mà không được phép của các cơ quan có liên quan của Trung Quốc", - nhà ngoại giao này cho biết.
Trả lời câu hỏi ở đây đang nói về khoảng thời gian nào, ông Wang Wenbin lưu ý rằng có thể bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Bắc Kinh thừa nhận khinh khí cầu bay qua Mỹ Latinh cũng thuộc về Trung Quốc
Tuần trước, Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu trên Đại Tây Dương, đã đi qua phần đất liền của Hoa Kỳ, và trong tuần này – là thêm hai "vật thể tầm cao" nữa bay qua bang Alaska và Canada.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала