Tokyo nghi Trung Quốc phóng 3 khinh khí cầu do thám trên lãnh thổ Nhật Bản từ năm 2019

© AP Photo / Damian DovarganesBáo Chinese Daily News với bức ảnh khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc
Báo Chinese Daily News với bức ảnh khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tokyo nghi Trung Quốc phóng 3 khinh khí cầu do thám trên lãnh thổ Nhật Bản trong năm 2019-2021, hãng tin Kyodo thông báo.

"Hôm thứ Ba, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố "nghi ngờ nghiêm trọng" rằng ba vật thể bay không xác định phát hiện thấy phía trên lãnh thổ nước này trong suốt ba năm kể từ năm 2019 là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc", - thông báo cho biết.

Chính quyền Nhật Bản đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Hoa Kỳ khẳng định rằng đã phát hiện khí cầu Trung Quốc phía trên lãnh thổ Mỹ.
Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Tổng thư ký NATO bình luận về "khinh khí cầu Trung Quốc" trên bầu trời Mỹ

Về khinh khí cầu Trung Quốc

Hồi đầu tháng 2, các quân nhân Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc trên Đại Tây Dương, trước đó đã bay qua Canada và phần đất liền của Hoa Kỳ. Washington tuyên bố khinh khí cầu đã tiến hành hoạt động gián điệp, còn Bắc Kinh nói rằng chuyện ở đây nói về một quả bóng thám không thời tiết dân dụng bị thất lạc. Hôm thứ Sáu, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là John Kirby thông báo rằng Không lực Hoa Kỳ đã bắn hạ một "vật thể ở tầng cao".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала