- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BNG Nga: Cơ sở hạ tầng sử dụng trong vũ trụ cho mục đích quân sự ở Ukraina có thể bị tấn công

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cơ sở hạ tầng được sử dụng trong vũ trụ cho mục đích quân sự ở Ukraina có thể trở thành mục tiêu hợp pháp để tấn công trả đũa, ông Konstantin Vorontsov, phó giám đốc Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Theo ông, việc Hoa Kỳ và các đồng minh sử dụng các cơ sở hạ tầng dân sự trong vũ trụ, bao gồm cả cơ sở hạ tầng thương mại dùng cho mục đích quân sự, là xu hướng nguy hiểm "được thể hiện rõ ràng trong quá trình diễn ra các sự kiện ở Ukraina".
"Chúng tôi chỉ ra rằng, về cơ bản, các hoạt động như vậy cấu thành sự tham gia gián tiếp vào xung đột vũ trang. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng vũ trụ hầu như dân sự như vậy có thể trở thành mục tiêu hợp pháp cho cuộc tấn công trả đũa", - nhà ngoại giao Konstantin Vorontsov nói trong cuộc họp bàn tròn "Quân sự hóa vũ trụ như vấn đề an ninh quốc tế cấp bách", được tổ chức nhân dịp 40 năm chương trình "Chủ động phòng thủ chiến lược" của Hoa Kỳ tại Hội đồng Liên bang.
Ông Konstantin Vorontsov lưu ý rằng việc sử dụng các vệ tinh dân sự «một cách khiêu khích» đặt ra vấn đề liên quan đến hiệp ước quy định chỉ sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tại cuộc họp của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ muốn Nga thất bại bất chấp tổn thất của Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала