- Sputnik Việt Nam, 1920
SEA Games 32
SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia (ở năm địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep).

Chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32: Việt Nam có gặp bất lợi?

© Sputnik / Taras IvanovLễ bế mạc SEA Games 31: GOOD BYE & SEE YOU AGAIN
Lễ bế mạc SEA Games 31: GOOD BYE & SEE YOU AGAIN - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu tại SEA Games 32, trong đó vắng bóng nhiều môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam.
Theo đó, nước chủ nhà của SEA Games 32 đã tăng thêm số lượng một môn, thành tổng cộng 37 môn so với dự kiến trước đây là 36 môn thể thao. Trong 37 môn tranh tài này, có 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hoá dân tộc của Campuchia.
Ban tổ chức đồng thời cũng giữ nguyên quan điểm không tổ chức các môn như bắn cung, bắn súng, đua thuyền canoneing, đua thuyền rowing, bóng đá futsal, kurash... Đây đều là những môn có thể đem về HCV cho thể thao Việt Nam.
 cần sa  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
BNG Việt Nam nói gì về việc Schooling sử dụng cần sa trong thời gian tham dự SEA Games 31?
Nước chủ nhà cũng ra quy định khống chế số lượng đăng ký các nội dung thi đấu ở một số môn võ. Ban tổ chức đã quyết định đưa 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc gồm võ bokator, kun khmer (võ Campuchia) và cờ ok chaktrong (cờ ốc).
Theo Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun, việc 3 môn thể thao trên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức là cơ hội vàng để nước chủ nhà giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Phóng thí nghiệm doping - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Việt Nam có thể mất 4 HCV SEA Games 31 vì bê bối doping
Ở thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 32. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 30 môn thi đấu và 444 nội dung. Mục tiêu của đoàn là phấn đấu lọt vào tốp 3 khu vực với từ 100 HCV trở lên.
Ban tổ chức cũng dự kiến tổ chức lễ rước đuốc SEA Games 32 đi qua các nước trong khu vực. Vào ngày 22/3, ngọn đuốc sẽ đến Việt Nam và sẽ được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia 1 ngày. Sau đó lễ rước đuốc chính thức tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/3 với sự tham gia của Phó thủ tướng Campuchia và nhiều quan chức trong khu vực Đông Nam Á đang làm việc tại Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала