Borrell gọi các cuộc chiến trên thế giới do phương Tây gây ra là những sai lầm

© Sputnik / StringerStringer / Chuyển đến kho ảnhĐại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu ngành ngoại giao của EU Josep Borrell, trong cuốn sách mới "The Year the War Returned to Europe" (Năm chiến tranh quay trở lại châu Âu), nói về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu vào năm 2022, đã gọi những cuộc chiến do phương Tây gây ra trên thế giới trong những thập kỷ gần đây là "những sai lầm".
Ông cũng phàn nàn rằng ở các quốc gia này, và cả ở các quốc gia "bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực dân", dư luận "dễ tiếp thu tuyên truyền của Nga."
Đồng thời, ông Borrell trong cuốn sách của mình không nêu tên thủ phạm của những "sai lầm" bi thảm như vậy, cũng như không phân tích nguyên nhân khiến các quốc gia này ngày nay tin tưởng Nga hơn phương Tây.

"Ở nhiều quốc gia bị dấu ấn bởi chủ nghĩa thực dân, cũng như những sai lầm sau đó như cuộc chiến ở Iraq, dư luận thường dễ bị ảnh hưởng bởi sựtuyên truyền dối trá của Nga và các chiến dịch thao túng thông tin quy mô lớn của nước này, đặc biệt là là liên quan đến các cáo buộc vểcác lệnh trừng phạt của chúng tađã gâyảnh hưởng đối với năng lượng và thực phẩm cung cấp cho các nước phía Nam", - người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU viết.

Ông cũng than thở rằng nhiều quốc gia "nhạy cảm hơn với hậu quả của chiến tranh (khủng hoảng lương thực và năng lượng) hơn là nguyên nhân của nó."

"Đặc biệt, nhiều người trong số họ dường như không sẵn sàng thực hiện các bước tích cực để buộc Nga ngừng xâm lược", - ông Borrell nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Lavrov: Trong nỗ lực khẳng định quyền bá chủ, Mỹ đã vượt qua mọi ranh giới của tất cả sự đúng đắn

Vai trò của “miền Nam bán cầu”

"Cuộc chiến ở Ukraina cho thấy rằng chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn những gì được gọi là Nam bán cầu, thể hiện sự đồng cảm hơn với các quốc gia này, giao tiếp với họ một cách tôn trọng hơn, thắt chặt hơn quan hệ với các nước láng giềng phía nam của chúng ta", - Ông Borrell viết và nhấn mạnh rằng "tương lai của EU và vai trò của nó trên thế giới phụ thuộc vào điều đó."

Trước đó, trong buổi công bố thông điệp trước Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, theo các chuyên gia Mỹ, hậu quả của các cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra sau năm 2001 là gần 900 nghìn người chết, hơn 38 triệu người phải đi tị nạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала