Lầu Năm Góc thừa nhận không có đầu đạn hạt nhân mới

CC0 / / Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không có đầu đạn hạt nhân mới trong phiên chế vũ trang, nhưng đang tiến hành công việc hiện đại hóa, Lầu Năm Góc thông báo.
"Tôi những muốn nói là không. Ngoài W-93 Mark 7 sẽ thành phiên bản đầu đạn thứ ba trang bị cho Hải quân, thì trọng tâm của chúng tôi là cải tiến những loại hiện có", - John Wolfe Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội.
Ông ta nói như vậy để trả lời một trong các nhà lập pháp, bình luận rằng Nga và Trung Quốc dường như đang phát triển năng lực hạt nhân mới và nghị sĩ này đã hỏi liệu Hoa Kỳ có đủ sức làm như vậy hay chăng.
Đến lượt mình, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Không quân Tấn công Toàn cầu của Lầu Năm Góc là Thomas Busier cũng xác nhận Hoa Kỳ không có khả năng mới nào về đầu đạn hạt nhân trong phiên chế vũ trang.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Lầu Năm Góc: Mỹ sẵn sàng sử dụng tiềm lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản
Hoa Kỳ hiện giữ 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật ở các nước châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала