- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Ukraina sẽ không thể tổ chức cuộc phản công thành công

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaLính Ukraina tại Artemovsk
Lính Ukraina tại Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nghỉ hưu Scott Ritter giải thích lý do tại sao các lực lượng Ukraina không thể tổ chức cuộc phản công thành công chống lại quân đội Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Red Pilled TV, chuyên gia bày tỏ quan điểm quân đội Ukraina có khả năng thực hiện các nhiệm vụ rất hạn chế: đào hố trên mặt đất, chui xuống những hố này và chết ở đó. Vị sĩ quan nói thêm ngay cả vũ khí và huấn luyện của phương Tây cũng sẽ không giúp ích gì cho quân đội Ukraina trên chiến trường, vì họ sẽ gặp phải sự kháng cự nghiêm túc nếu họ thực sự tấn công vào các vị trí của quân đội Nga.
Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Thượng viện Mỹ ủng hộ việc cung cấp mọi loại vũ khí cho Kiev, trừ vũ khí hạt nhân
"Điều này là vô nghĩa và là thảm kịch, bởi vì tất cả các lực lượng tấn công này sẽ chết, và vũ khí của họ sẽ bị phá hủy", - chuyên gia tổng kết.
Trước đó, Ritter cho thất bại ở Kiev sẽ là "đòn giáng vào mặt" Mỹ. Ông cũng lưu ý Lầu Năm Góc lên kế hoạch tăng chi tiêu quân sự sau chiến thắng của Nga trước Ukraina.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала