Mỹ "đánh mất" Trung Đông

© Fotolia / ragsacTrung Đông
Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Saudi là một tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ không còn đóng vai trò quyết định ở Vịnh Ba Tư và trên thị trường dầu mỏ, The Washington Post viết.

“Dù tốt hay xấu, kỷ nguyên bá chủ của Mỹ ở Trung Đông đã kết thúc”, - bài báo viết.

Sau khi giảm sản lượng, giá dầu đã tăng hơn sáu phần trăm và đạt mức 85 đô la một thùng. Trong bối cảnh chính quyền Biden đang cố gắng kiềm chế lạm phát và tránh suy thoái thì đây là một đòn nặng nề, tác giả lưu ý.
Bài báo nhấn mạnh rằng không nước nào muốn cắt đứt quan hệ, nhưng các nhà lãnh đạo ở cả hai thủ đô đều cảm thấy họ bị đánh giá thấp.
Dubai - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2023
Mỹ sẽ mất Trung Đông vì chính sách của Biden
Đồng thời, nếu giá trên thị trường năng lượng tăng trên một trăm đô la, không rõ liệu Nhà Trắng có thể làm gì với điều này hay không, tác giả cho biết thêm.
“Biden không phải là một tổng thống mà nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út sẽ nhượng bộ”, - ấn phẩm kết luận.
Hôm thứ Hai, trong một thông cáo sau cuộc họp, Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng của OPEC+ cho biết rằng mức cắt giảm sản lượng tự nguyện bổ sung của một số quốc gia trong liên minh, cùng với Nga, sẽ lên tới 1,66 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала