- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Hành vi kỳ quặc của Kiev». Chuyên gia nói về liên hệ của Trung Quốc và Ukraina

© Ảnh : Dmytro KulebaNgoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Có những mục được công bố tại Bắc Kinh và Kiev sau cuộc điện đàm của các ông Tập Cận Bình và Vladimir Zelensky, chuyên gia Sergei Sanakoev đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương nêu nhận xét với Sputnik.
Trong cuộc điện đàm với Vladimir Zelensky, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác định đàm phán là cách thức duy nhất để giải quyết xung đột ở Ukraina.

"Đối thoại và đàm phán là phương thức khả thi duy nhất", - truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh «sẽ kiên trì tìm kiếm hòa bình và hiệp lực thúc đẩy đàm phán».
Sau cuộc trò chuyện với ông Tập Cận Bình, Zelensky đã ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Pavel Ryabikin làm Đại sứ Ukraina tại CHND Trung Hoa.
Trong khi đó, ở Bắc Kinh có thông báo rằng Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huệ sẽ dẫn đầu phái đoàn đặc biệt về giải quyết khủng hoảng ở Ukraina.
Chuyên gia Sergei Sanakoev lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương cho ý kiến lý giải tại sao cho đến nay vẫn chưa có đại sứ Ukraina tại Bắc Kinh.
Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Zelensky đàm phán

"Tình trạng không có đại sứ Ukraina tại Trung Quốc chỉ thể hiện lối hành xử thô lỗ của Kiev. Họ đưa ra tối hậu thư nào đó, kiểu như hiện thời «chẳng c có gì để nói chuyện», là hành vi kỳ quặc khi giao lưu với một trong những cường quốc lớn nhất thế giới" - chuyên gia nhận xét.

Ông Sanakoev thấy việc thành lập phái đoàn đặc biệt của Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina là bước đi rất quan trọng.
"Việc bổ nhiệm ông Lý Huệ, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhiều năm liền từng là đại sứ Trung Quốc tại Nga, là bước đi rất quan trọng và hữu ích... Mặt khác, cũng chẳng nên nuôi ảo mộng: tôi hầu như không nghi ngờ gì là người Mỹ sẽ lôi Kiev giật ngược trở lại và nói rằng cần suy nghĩ về việc khác, về cuộc phản công", - chuyên gia Sanakoev nói thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала