- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: LLVT Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa hành trình vào chỉ huy của nhóm quân đội Ukraina

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga đang chiến đấu ở trung tâm Artemovsk
Quân nhân Nga đang chiến đấu ở trung tâm Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa nhằm vào chỉ huy của nhóm quân đội liên hợp Ukraina "Kherson", Bộ Quốc phòng Nga thông báo với phóng viên hôm thứ Bảy.

"Vào tối ngày 28 tháng 4, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển vào vị trí của ban chỉ huy của nhóm quân liên hợp "Kherson" của Lực lượng Vũ trang Ukraina. Đã đạt được mục đích của cuộc đình công", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Trong 1 ngày qua, quân đội Nga đã tiêu diệt 92 đơn vị pháo binh Ukraina tại các vị trí bắn, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Bảy.

Tấn công các đơn vị pháo binh Ukraina

"Các lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm binh sĩ Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong ngày đã tấn công 92 đơn vị pháo binh địch tại các vị trí khai hỏa, đánh vào nhân lực và thiết bị ở 126 quận", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố.

Theo hướng Kherson, quân đội Nga đã tiêu diệt tới 20 quân nhân Ukraina và 1 khẩu lựu pháo trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo hôm thứ Bảy.

Phòng không Nga bắn hạ Mi-8 và 14 máy bay không người lái Ukraina

Các hệ thống phòng không tại khu vực làng Raigorodka, LNR, phá hủy 1 chiếc trực thăng Mi-8 Ukraina. Bốn quả rocket HIMARS bị đánh chặn trong ngày, theo thông báo của Bộ Quóc phòng.

"Ở hướng Donetsk, các phân đội xung kích tiếp tục hoạt động tích cực tiêu diệt kẻ thù ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Artemovsk. Các cuộc tấn công bằng không quân, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng nhóm quân "Phía Nam" ngăn chặn cuộc tấn công. kẻ thù cố gắng phản công từ các khu vực định cư Chasov Yar, Kalinina và Krasnoye ở DNR", - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Thông báo vào thứ Bảy cho biết, nhóm quân "Phía Nam" ở hướng Donetsk tiêu diệt hơn 570 lính đánh thuê Ukraina và nước ngoài, cũng như 24 thiết bị, trong đó có hai radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Trên khu vực Artemovsk

Theo thông tin, trong 24 giờ qua ở hướng Donetsk và khu vực Artemovsk, không quân thực hiện 7 lần xuất kích, pháo binh hoàn thành 58 lần khai hỏa. Ngoài ra, trên hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman, Kiev mất khoảng 145 quân nhân trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Nhóm quân "Phía Đông" tấn công các vị trí kẻ thù ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, tiêu diệt hơn 85 binh sĩ Ukraina, 8 thiết bị, cũng như hai kho đạn dược và nhóm biệt kích phá hoại trong ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала