- Sputnik Việt Nam, 1920
SEA Games 32
SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia (ở năm địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep).

Đã rõ danh tính 5 VĐV Việt Nam dính "phốt' doping

© Fotolia / Zest_marinadoping
doping - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á ngày 4/5 tại Phnom Penh (Campuchia), danh tính các tuyển thủ dính doping ở SEA Games 31 đã được thông báo.
Theo Thanh Niên, 5 tuyển thủ Việt Nam được Hội đồng thể thao Đông Nam Á công bố danh tính là:
1.
Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m)
2.
Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m)
3.
Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước)
4.
Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m)
5.
Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).
Đáng chú ý trong đó, là “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam Quách Thị Lan. Cô từng giành hai HCV, một bạc và một đồng tại SEA Games 31, trong đó có HCV cá nhân 400m rào và HCĐ 400m. Chân chạy 28 tuổi còn đoạt HCV 4 x 400m tiếp sức nữ, và HCB 4 x 400m tiếp sức nam nữ. Cô cũng từng đoạt HCV Asiad 2018 dù chỉ về nhì, sau khi người về nhất Kemi Adekoya dương tính với doping. Một năm sau đó, cô vô địch châu Á cũng ở nội dung sở trường 400m rào.
Mẫu thử doping của các VĐV tại SEA Games 31 được xét nghiệm vài tháng sau Đại hội. Tháng 9 và 10/2022, 5 VĐV điền kinh Việt Nam bị phát hiện có mẫu A dương tính với chất cấm. Đến tháng 11, mẫu B của họ cũng dương tính. Khi đó, danh tính của 5 VĐV này chưa được công bố.
doping  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
SEA Games 32
Danh tính 5 VĐV Việt Nam dính doping sẽ được công bố trước SEA Games 32
Trong bản tường trình gửi Tổng cục TDTT trước đó, tất cả khẳng định không cố ý dùng chất cấm, mà có thể vô tình dùng thuốc hoặc đồ ăn không phù hợp.
Thông thường, các VĐV dương tính với doping sẽ bị huỷ kết quả thi đấu. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới vị trí nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ở giải đấu trên sân nhà, Việt Nam đạt tổng 205 HCV, trong khi Thái Lan đứng thứ hai đạt 92 HCV.
Trước khi có án phạt chính thức, thể thao Việt Nam đã loại những gương mặt này, không cho tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và SEA Games 32. Đây là bài học lớn cho không chỉ 5 tuyển thủ điền kinh mà còn với các VĐV thể thao Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала