- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Truyền thông Mỹ giải thích lý do Ukraina không thể tấn công Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoCrưm
Crưm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các tên lửa Grom-2 của Ukraina đã không thể tấn công thành công Crưm do chúng không có khả năng vượt qua S-400 của Nga, tạp chí Military Watch của Mỹ viết.
"Được đưa vào sử dụng vào giữa những năm 2010 sau nhiều lần trì hoãn, Grom-2 là tên lửa đạn đạo tương đối tiêu chuẩn cho thế kỷ 21. Tên lửa này không có các tính năng như Iskander của Nga, cho dù đó là quỹ đạo dốc bán đạn đạo với đỉnh thấp hay khả năng cơ động trong chuyến bay", - tạp chí Military Watch cho biết.
Theo bài viết, tên lửa đạn đạo của Ukraina rất dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không hiện đại của Nga, vì Kiev không thể phát triển các đặc tính tương tự cho loại vũ khí này.
Đó là lý do tại sao các quả đạn không thể bắn tới Crưm và vượt qua mạng lưới phòng không nhiều tầng của bán đảo với nòng cốt là 3 tổ hợp S-400.
"Các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này có khả năng cung cấp các cấp độ phòng thủ bằng cách sử dụng một số loại tên lửa bổ sung với tầm bắn và đặc điểm khác nhau", - bài báo lưu ý.
Tổ hợp S-300V4 của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tên lửa lịch sự bay đến". Ở Nga nói về các cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào Crưm
Bài viết cũng chỉ ra rằng hệ thống phòng không S-400 không phải là thứ duy nhất bảo vệ Crưm, mà còn được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không S-300PM và Pantsir, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Bastion và ba trung đoàn máy bay chiến đấu.
Ngày 6/5, người đứng đầu Cộng hòa Crưm, ông Sergei Aksenov, cho biết các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa hành quân-chiến thuật phóng từ Ukraina tới bán đảo.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала