Lực lượng chức năng bất ngờ phong toả nhà "trùm giang hồ xứ Thanh" Tuấn “thần đèn”

© Public domain/Anne and DavidCông an ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công an ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa nay (11/5), hàng chục cảnh sát đã tiến hành phong toả nhà Tuấn “thần đèn”, trên phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hoá.
Theo người dân chứng kiến vụ việc, lúc 11h ngày 11/5, trên tuyến phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa một đoạn đường trước ngôi nhà số 173, phố Lê Hoàn.
Đây là ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn"), một người trong nhóm dân "anh chị", "giang hồ" ở xứ Thanh.
Theo ghi nhận của PV Vietnamnet, cùng thời điểm, tại số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân "anh chị" khác.
Đến 13h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát vẫn đang chốt chặn, khám xét ở hai số nhà trên.
Lực lượng chức năng đưa đối tượng liên quan về cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
Đi đòi nợ đêm 30 Tết, nữ giang hồ bị bắn chết
Liên quan đến cá nhân này, theo Tuổi Trẻ Online, năm 2019, TAND TP Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và các đồng phạm về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Thanh Hóa, khoảng 21h50 ngày 18/3/2019, Nguyễn Anh Tuấn cùng một nhóm bạn có Lê Kim Thu, Nguyễn Thọ Thịnh, Lê Thanh An... đi hát karaoke ở gần cầu Mới, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.
Sau đó, Tuấn "thần đèn" nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (trú TP Thanh Hóa). Qua điện thoại, Tuấn "thần đèn" và Cường có lời qua tiếng lại, mâu thuẫn dẫn đến thách thức nhau.
Đến khoảng 22h15 cùng ngày, nhóm của Cường gồm Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đình Tùng, Phạm Kiên Quyết, Trần Việt Dũng đi xe máy đến quán karaoke - nơi Tuấn "thần đèn" và đàn em đang hát ở đó để gây chiến
Trong lúc hai bên to tiếng với nhau, nhóm đàn em của Tuấn "thần đèn" gồm Lê Anh Tùng cầm khẩu súng K54 - là vũ khí quân dụng chĩa nòng súng lên trời bắn hai phát thị uy.
Tang vật thu giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Công an Việt Nam đã nhắm đến trùm giang hồ Oanh “Hà” từ thời Năm Cam
Một số người khác dùng súng ngắn bắn đạn cao su bắn 1 phát lên trời, cầm dao mèo mũi nhọn dài khoảng 30cm, gậy 3 khúc bằng kim loại màu trắng dài khoảng 60cm chạy sang đường đuổi đánh nhóm của Cường.
Do bị nhóm của Tuấn "thần đèn" cầm theo vũ khí đuổi, bắn nên nhóm của Lê Quang Cường lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường vụ đánh nhau.
Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND TP Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 10 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng"; bị cáo Lê Anh Tùng (34 tuổi, trú phường Trường Thi) 54 tháng tù về hai tội "gây rối trật tự công cộng" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 8-36 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала