- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây chuyển cho Ukraina hơn 200 xe tăng và 300 xe chiến đấu bộ binh phục vụ phản công

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Shawn WhiteBốc pháo M777 cho Lực lượng vũ trang Ukraina từ máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ
Bốc pháo M777 cho Lực lượng vũ trang Ukraina từ máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bloomberg đưa tin, phương Tây đã gửi hơn 200 xe tăng và 300 xe chiến đấu bộ binh tới Ukraina kể từ tháng 12 để giúp chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev.

Phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina

Tin lưu ý, trong trường hợp không có ưu thế trên và trong bối cảnh quân đội Nga đông hơn, được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2022, thành công hiện phụ thuộc vào "sự phối hợp của bộ binh, xe bọc thép, đặc công và phòng không" với "hơn 200 xe tăng, 300 phương tiện chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí khác mà Ukraina nhận được từ tháng 12" để chúng được sử dụng hiệu quả nhất có thể.
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Văn phòng Zelensky yêu cầu phương Tây cung cấp thêm 3.000 UAV tấn công
Hãng tin cho biết, quân số Ukraina hiện tại, theo đánh giá Gustav Gressel, thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, là khoảng 700.000 người. Đồng thời, một số đơn vị của Ukraina được trang bị vũ khí của phương Tây, trong khi những đơn vị khác được trang bị vũ khí của Liên Xô do các nước thuộc Hiệp ước Warsaw cũ chuyển giao. Ấn phẩm lưu ý rằng nếu Ukraina thất bại trong cuộc phản công, cuộc xung đột có thể chuyển sang "một mùa đông bế tắc khác" và gia tăng áp lực lên Kiev để buộc nước này thôi không đòi lại những phần lãnh thổ đã giải phóng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.
Cơ quan này cho biết thêm, viện trợ cho Kiev đồng nghĩa với việc các kho dự trữ vũ khí ở nhiều nước EU "gần như cạn kiệt".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала