- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ thừa nhận không thể bù đắp tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina

© AFP 2023 / Anatolii StepanovPháo binh Ukraina gần Artemovsk
Pháo binh Ukraina gần Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây không thể bù đắp tổn thất xe bọc thép cho Lực lượng Vũ trang Ukraina, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc phỏng vấn với Stephen Gardner.

"Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, quân đội Ukraina đã mất gần 10.000 xe bọc thép. Thật không thể tin được, 10.000! Có thể cho rằng tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina là không thể bù đắp",- cựu cố vấn nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng thiệt hại lớn về thiết bị của quân đội Ukraina nói lên "hiệu quả cực cao" của quân đội Nga trong việc tiêu diệt các phương tiện bọc thép.
Kết luận, McGregor lưu ý rằng việc gửi vũ khí đến Kiev có thể "đổ tiền vào túi của tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ", nhưng sẽ không thay đổi cục diện xung đột.
xe tăng Mỹ Abrams - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Các nước NATO sẽ phê duyệt kế hoạch sản xuất vũ khí mới
Theo Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Lực lượng Vũ trang Nga đã vô hiệu hóa 424 máy bay, 231 trực thăng, 4.117 máy bay không người lái, 421 hệ thống tên lửa phòng không, 1.100 hệ thông tên lửa phóng loạt, 9.119 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 4.806 pháo dã chiến và 10.167 đơn vị thiết bị vận tải.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала