Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự G7

© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - 8h sáng 19/5, chuyên cơ chở. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Nội Bài để tới Hiroshima, Nhật Bản.
Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, thứ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường cùng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng đi cùng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2023
Sự khéo léo của ông Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Mỹ
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có lịch trình làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19/5 đến 21/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Người đứng đầu Chính phủ sẽ tiếp doanh nghiệp Nhật Bản, dự lễ công bố đường bay mới của Vietjet từ Hà Nội/TP.HCM đến Hiroshima.
Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 49 diễn ra từ ngày 19 đến 22/5 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Đây là hội nghị đa phương quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh và phát triển của các nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Việt Nam tự tin đối thoại với lãnh đạo G7 về nhiều vấn đề hệ trọng
Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng 2023 có sự tham gia của 8 quốc gia.
Gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Comoros, Quần đảo Cook và Úc.
Sáu tổ chức quốc tế gồm Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế cũng được mời.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự thượng đỉnh G7 mở rộng là rất có ý nghĩa. Chuyến đi trùng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Đây cũng là dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lại Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала