Tổng thống Indonesia kêu gọi lãnh đạo G7 làm cuộc cách mạng về hòa bình

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Indonesia J. Widodo
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Indonesia J. Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia G7 thu hết can đảm và thực hiện một cuộc cách mạng nhằm ngăn chặn xung đột và thiết lập hòa bình trên toàn thế giới, hãng tin ANTARA của Indonesia đưa tin.

"Là lãnh đạo, chúng ta phải có dũng khí và sẵn sàng làm một cuộc cách mạng lớn để tạo ra sự khác biệt trên thế giới này và chấm dứt mọi xung đột. Xung đột cuối cùng chỉ dẫn đến thương vong về người. Tất cả các bên đều mong muốn hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong thế giới này, nhưng tình hình hiện nay không tương thích với điều này", - Widodo nói bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Tổng thống Indonesia cáo buộc châu Âu trở lại chủ nghĩa thực dân

Càng ngày càng gay gắt

Tổng thống Indonesia nói thêm "sự mất lòng tin ngày càng sâu sắc, cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến tranh và xung đột đang tiếp diễn ở khắp mọi nơi".

"Trong việc giải quyết xung đột, chúng ta chưa thấy tiến triển đáng kể. Hãy cùng nhau thay đổi tình hình", - ông Widodo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала