Lãnh đạo Việt Nam nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo được miễn lấy phiếu tín nhiệm?

© TTXVN - An Văn ĐăngỦy ban Pháp luật của Quốc hội họp toàn thể lần thứ 15
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp toàn thể lần thứ 15 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2023
Đăng ký
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cán bộ, lãnh đạo nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên thì không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.
Nghị quyết này dự kiến thay thế Nghị quyết 85 năm 2014, chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn vào cuối năm nay.

Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Tờ trình gửi các đại biểu Quốc hội tờ trình Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
Trong đó, một trong các điểm mới tại quy trình lấy phiếu là đã bổ sung về thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; chậm nhất 45 ngày gửi văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND.
Qua tổng kết thực tiễn, rồi nhiều vòng tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, đơn vị, chỉnh lý, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.
Theo đó, trong tờ trình mới nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất một số trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm để xin ý kiến Quốc hội.
Cụ thể, Việt Nam sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.
Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.
Trước đó, trong Nghị quyết 85 chỉ quy định 1 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm là người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, HĐND.
Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Chiều nay Quốc hội thảo luận về Luật Phòng thủ dân sự

Nhân văn

Nêu tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về nội dung này, cơ quan thẩm tra tán thành với phạm vi đối tượng được Quốc hội, HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm như dự thảo.
Theo đó, cơ quan quan thẩm tra cho rằng, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.
Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cho biết, có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ.
Ngoài ra, liên quan đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo lý giải rõ hơn về lý do về việc dự thảo nghị quyết không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, chẳng hạn như thẩm phán TAND tối cao, thành viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh, phó trưởng ban của HĐND, hội thẩm TAND.

Từ chức khi tín nhiệm thấp

Theo tờ trình, ngoài các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, dự thảo nghị quyết mới cũng sửa đổi quy định về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Nghị quyết 85 để thể chế hóa Quy định 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm ban hành hồi tháng 2/2023.
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2023
Bộ Công an muốn nâng tuổi nghỉ hưu và đề xuất thăng hàm sĩ quan lên Thiếu tướng
Cụ thể, dự thảo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐN đánh giá tín nhiệm thấp thì xin từ chức, trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Tại tờ trình mới nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã rút đề xuất người có mức tín nhiệm thấp thì phải từ chức trong thời hạn 10 ngày như tờ trình trước đó.
Theo dự kiến, chiều 30/5, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban soạn thảo Nguyễn Thị Thanh trình tờ trình dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).
Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết. Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết vào chiều 23/6.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала