- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không thể chịu đựng chế độ quốc xã ở biên giới của mình

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga S. Lavrov
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva không thể chịu đựng chế độ Vladimir Zelensky ở biên giới của mình, người muốn lặp lại đường lối Đức Quốc xã trong quan hệ với Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
"Chúng tôi không thể dung thứ cho chế độ ở biên giới của chúng tôi, nói chung, chế độ đó đang lặp lại hành động xâm lược của Đức Quốc xã đối với đất nước chúng tôi", - ông Lavrov nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư sau chuyến thăm Mozambique, trả lời câu hỏi về triển vọng xung đột xung quanh Ukraina.
Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Zelensky đã trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống Nga của phương Tây.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không tỏ thái độ thù địch nhưng buộc phải đáp trả lời tuyên chiến
“Trong Thế chiến thứ hai, Hitler đã thống nhất hầu hết các nước châu Âu dưới ngọn cờ của mình… Trong tình hình hiện tại, Hoa Kỳ cũng thống nhất gần như toàn bộ châu Âu, buộc các nước này phải trả tiền mua vũ khí cho chế độ Kiev trong cuộc chiến chống Nga, sử dụng Tổng thống Zelensky như một biểu tượng của cuộc chiến này, người đã công khai đem hệ tư tưởng Quốc áp dụng trên thực tế ở Ukraina", - ông Lavrov nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала