Ngoại trưởng Lavrov: Nga không tỏ thái độ thù địch nhưng buộc phải đáp trả lời tuyên chiến

© Sputnik / Alexei Filippov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Đăng ký
Matxcơva không thể hiện sự thù địch theo sáng kiến riêng, nhưng trong các điều kiện hiện tại buộc phải đáp trả cuộc chiến đã tuyên chống Nga. Đó là nhận định do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm thứ Bảy.
"Chúng tôi có không ít đồng minh, chúng tôi có không ít người cùng chí hướng. Và ở đây tất cả cần hiểu rõ rằng chúng tôi không cổ súy sự thù địch với bất kỳ ai", - ông Lavrov tuyên bố khi phát biểu tại cuộc họp XXXI của Đại hội đồng về chính sách đối ngoại và quốc phòng.
"Chúng tôi buộc phải phản ứng một cách kiên quyết, theo đúng nguyên tắc và nhất quán, đáp trả cuộc chiến đã phát động chống lại chúng tôi. Sự thù địch bắt nguồn từ phía bên kia chiến luỹ, những chướng ngại vật ngăn cách những người muốn sống theo trí tuệ của mình, vì lợi ích của dân tộc mình, với những kẻ muốn sống bằng tốn phí của người khác", - Ngoại trưởng nhấn mạnh.
Ông Lavrov nói thêm rằng Washington đã lợi dụng tình hình ở Ukraina để chỉ đạo các nước phương Tây theo ý muốn riêng của Hoa Kỳ.

"Washington đã sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraina để củng cố phe cánh của mình. Chúng tôi thấy điều đó. Nhưng sự củng cố này dù sao chăng nữa vẫn giống như toàn trị ép buộc tất cả những người còn lại tuân phục ý muốn của Hoa Kỳ. Một đường đứt gãy cũng đã xuất hiện giữa tập thể phương Tây và đa số toàn cầu: các nước phía Nam và phương Đông", - ông Lavrov nói khi phát biểu tại cuộc họp lần thứ XXXI của Đạị hội đồng về Chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Nga Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2023
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nỗ lực cô lập Nga của phương Tây đang thất bại

Đã đến kỷ nguyên chuyển sang đa cực, từ chối phục tùng bá quyền

“Tôi không thấy bất kỳ triển vọng nào ở đây, những thỏa hiệp sẽ duy trì tình trạng chuyển đổi từ chế độ độc tài sang thế giới đa cực", - ông Lavrov nói trong cuộc họp lần thứ XXXI của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng.
Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng «có thể có khoảng tạm dừng, chắc hẳn có thể có đoạn giải lao, nhưng kỷ nguyên chuyển đổi sang đa cực và từ chối tuân phục bá quyền đã điểm, kỷ nguyên đó đã sang rồi, nó có thể là kỷ nguyên lịch sử dài lâu».
«Trong sự nghiệp này, trong cuộc đấu tranh này chúng tôi có nhiều đồng minh», - Ngoại trưởng nói.
Các nhà lãnh đạo G7 thăm đền Itsukushima trên đảo Miyajima tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
G7: Tiếp tục hỗ trợ Kiev "chừng nào còn cần đến"

Các quyết định tại hội nghị thượng đỉnh G7 nhằm kiềm chế kép cả Nga và Trung Quốc

"Nhiệm vụ được đặt ra một cách om sòm và công nhiên: đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng không dừng lại ở đó mà còn phải loại bỏ Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh địa chính trị. Thực tế là, bất kỳ nước nào khác tuyên bố vị trí độc lập nào đó trên bố cục thế giới cũng sẽ cố gắng triệt tiêu đối thủ cạnh tranh. Hãy nhìn vào những quyết định hiện đang được thảo luận và thông qua tại Hiroshima, tại hội nghị thượng đỉnh G-7, những quyết định này nhằm mục tiêu ngăn chặn kép cả Nga và Trung Quốc", - ông Lavrov nói trong bài phát biểu tại cuộc họp lần thứ XXXI của Đại hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала