Các nhà báo phương Tây bị cấm tham dự cuộc họp của OPEC tại Vienna

© AFP 2023 / JOE KLAMAROPEC
OPEC - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số tập đoàn truyền thông lớn của phương Tây bị cấm tham dự cuộc họp của OPEC tại Vienna, việc này được cho là do quyết định của Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Abdulaziz bin Salman, báo Financial Times đưa tin.
OPEC đã cấm một số tập đoàn truyền thông tham dự cuộc họp quan trọng của khối bàn về kế hoạch sản xuất tại Vienna vào cuối tuần này, cuộc họp mà các quan chức cho rằng người đề xướng là Ả Rập Saudi, quốc gia đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ giá dầu.
Theo bài viết, các nhà báo của Bloomberg, Wall Street Journal và Reuters đã bị cấm tham dự cuộc họp "mà không được biết lý do".
Tác giả bài báo lưu ý rằng quyết định của Ả Rập Saudi là cực kỳ bất thường, bởi vì "các đề mục tin từ các cuộc họp của OPEC có thể ảnh hưởng đến giá dầu và thị trường tài chính trên toàn thế giới".
OPEC - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2023
Chuyên gia nhận định rằng các nước OPEC+ quyết định hỗ trợ Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала