"Điều này sẽ kết thúc tồi tệ". Người dân Đức lên án quyết định về Nga của Ngoại trưởng Đức

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock
Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2023
Đăng ký
Độc giả Welt lên án Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock về quyết định đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại nước này.
"Một kiểu hành động ấu trĩ. Nhưng nó phù hợp với lãnh đạo hiện tại của nước cộng hòa", - một độc giả viết.

"Chà, rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ của Nga cũng sẽ bị cấm ở Đức. Người ta đã làm điều đó ở Ukraina! Chỉ có thể hy vọng rằng ngoại trưởng sẽ sớm đi vào dĩ vãng", - người thứ hai ủng hộ .

Tên lửa hành trình tầm xa Taurus - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina đề nghị Đức cung cấp tên lửa có khả năng bắn tới Moskva
"Thật nực cười: đây là một ví dụ về sự leo thang, không phải ngoại giao", - một người thứ ba nói.
"Vào thời điểm cần đến ngoại giao, nhà ngoại giao hàng đầu của chúng ta lại một lần nữa để mọi thứ tự diễn biến", - nhà bình luận chỉ trích.

"Chúng ta chưa bao giờ yếu thế hơn về mặt chính sách đối ngoại. Điều này sẽ có kết cục tồi tệ", mọi người tổng kết trong cuộc thảo luận.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Đức thông báo chỉ 1 trong số 5 tổng lãnh sự quán Đức tại Nga tiếp tục làm việc. Đức cũng sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại Kaliningrad, Novosibirsk và Ekaterinburg.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала