Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng GDP của Nga

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhĐồng rúp Nga trên nền điện Kremlin
Đồng rúp Nga trên nền điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Nga theo giá trị thực sẽ giảm 0,2% vào năm 2023 và kỳ vọng tăng trưởng 1,2% vào năm 2024, báo cáo của tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế toàn cầu cho biết.
Theo các dữ liệu được nêu trong tài liệu, ước tính mức giảm GDP cho năm hiện tại tăng 3,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 1 và giảm 0,4 điểm phần trăm cho năm 2024.
Bản tệ quốc gia của các nước thành viên BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2023
Chính trị gia Mỹ tiết lộ Nga giáng đòn gì vào Mỹ

Năm 2025, Ngân hàng Thế giới kỳ vọng GDP của Nga sẽ tăng 0,8%

Dự báo của Ngân hàng Thế giới về động lực của nền kinh tế Nga phù hợp với ước tính của tổ chức được trình bày vào tháng 4 năm 2023. Khi đó, tổ chức này đã công bố báo cáo về triển vọng phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Âu và Trung Á.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự đoán tăng trưởng GDP của Nga năm 2023 là 1,2%. Ngân hàng Trung ương Nga cũng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 là trong khoảng 0,5-2%. Vào giữa tháng 5, người đứng đầu Bộ Phát triển Kinh tế, ông Maxim Reshetnikov không loại trừ khả năng tăng trưởng có thể cao hơn một chút so với dự báo của Bộ. Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Andrey Belousov, tăng trưởng kinh tế năm 2023 có thể đạt 2% (giới hạn trên của phạm vi dự báo của Ngân hàng Trung ương).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала