Ý kiến chuyên gia: thế giới sẽ phải đối mặt với lạm phát cao

© Ảnh : Pixabay Khai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2023
Đăng ký
Lạm phát cao trong nền kinh tế toàn cầu sẽ quay trở lại vào năm 2025-2026 trong bối cảnh giá dầu Brent tăng lên đến mức 130-150 USD một thùng, Giám đốc điều hành công ty M.I. Achkasov & Co, ông Maxim Achkasov chia sẻ với Sputnik ý kiến nên đầu tư vào đâu trong điều kiện như vậy.
Trong những năm gần đây chính sách của các ngân hàng trung ương hàng đầu phải đối mặt với nguy cơ lạm phát, nhưng chỉ đến năm 2023 chỉ số lạm phát mới “bắt” các cơ quan quản lý phải thực hiện biện pháp làm chậm tốc độ tăng giá, chuyên gia nhận định.
“Dữ liệu cho thấy ở Mỹ, lạm phát (theo chỉ số năm) đã giảm từ 6% vào tháng 2/2023 xuống còn 5% vào tháng 3 và 4,9% vào tháng 4. Vì vậy nên nửa cuối năm 2023 có thể là giai đoạn các ngân hàng trung ương hàng đầu bắt đầu chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ - tín dụng, bao gồm cả việc hạ lãi suất", - ông kỳ vọng.
Đơn vị sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2023
Giá dầu tăng sau quyết định cắt giảm sản lượng của Ả Rập Saudi

"Tuy nhiên, mặc dù tốc độ lạm phát có chậm lại vào năm 2023, nhưng đây có thể chỉ là xu hướng tạm thời. Giá cả tăng mạnh đặc biệt là lương thực, thực phẩm cho thấy lạm phát sẽ không triệt tiêu được. Trong giai đoạn năm 2025-2026, mức lạm phát cao hơn sẽ trở lại, ở mức 5%-7% so với hành lang dự kiến 4%-5% vào năm 2023, nếu nhìn vào nền kinh tế Mỹ", - Achkasov dự đoán.

Chuyên gia nhận định lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giá nguyên liệu thô và kim loại sử dụng trong công nghiệp tăng cao.
"Xu hướng này là kết quả trực tiếp của một thời gian dài đầu tư không đủ dẫn đến thâm hụt cơ cấu trên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent dự kiến sẽ ở mức khoảng 100-130 USD/thùng vào năm 2024 và 130-150 USD/thùng vào năm 2025. Việc giá dầu tăng mạnh và vượt mức 100 USD/thùng vào năm 2024 sẽ trở thành yếu tố kích hoạt khiến lạm phát bắt đầu tăng tốc", - ông phán đoán.
OPEC+ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
Chuyên gia: Việc cắt giảm bổ sung của OPEC+ được thiết kế để đảo ngược đà giảm giá dầu
Dầu Brent trong những tuần gần đây dao động trong khoảng 71-77 USD/thùng.

"Việc tăng giá nông sản do mất cân bằng giữa nhu cầu ngày càng tăng và diện tích trồng trọt hạn chế là yếu tố "đổ thêm dầu vào lửa" đối với tốc độ gia tăng lạm phát. Lạm phát sẽ càng trầm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến thu hoạch", - ông Achkasov cho biết thêm.

Chuyên gia lưu ý rằng vàng và kim loại quý là những phương tiện tiết kiệm truyền thống trong thời kỳ lạm phát và biến động kinh tế.
"Ngoài ra, các khoản đầu tư vào kim loại dùng trong công nghiệp và tài sản nông nghiệp có thể mang lại lợi nhuận cao. Danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực này sẽ trở thành công cụ bảo vệ vốn đầu tư và phòng ngừa rủi ro đáng tin cậy", - chuyên gia kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала