Trung Quốc theo dõi Mỹ từ lãnh thổ Cuba trong nhiều năm

© Fotolia / Fotos 593Cuba
Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một căn cứ của Trung Quốc được thiết kế để do thám Hoa Kỳ đã hoạt động ở Cuba ít nhất là từ năm 2019, The Washington Post viết, dẫn lời đại diện Nhà Trắng.
Với điều kiện giấu tên, quan chức này nói với The Washington Post rằng vài năm trước, Trung Quốc và Cuba đã có thỏa thuận bí mật thiết lập căn cứ trên hòn đảo này để nghe lén điện tử các cơ sở quan trọng của Mỹ, đây là “thách thức địa chính trị mới táo bạo của Bắc Kinh".
"Căn cứ gián điệp" ở Cuba chỉ là một trong số hàng chục cơ sở hạ tầng tình báo tương tự của Trung Quốc trên khắp thế giới, người đối thoại với tờ báo tiếp tục.
Nguồn tin bổ sung: bằng cách này, Bắc Kinh muốn “mở rộng mạng lưới thu thập dữ liệu”. Theo ông, người Trung Quốc cũng được cho là đã tham gia vào công việc này ở Cuba.
Có khẳng định :Bắc Kinh đã nâng cấp các cơ sở thu thập thông tin trên đảo vào năm 2019.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Mỹ cáo buộc Trung Quốc theo dõi và đe dọa các nhà báo nước ngoài
“Đối tượng”, theo dữ liệu từ WSJ, nằm cách Florida khoảng 161 km, cho phép cơ quan tình báo Trung Quốc ''bắt '' email ở phía đông nam nước Mỹ, nơi có nhiều căn cứ quân sự, đồng thời theo dõi hoạt động di chuyển của tàu Mỹ.
“Tất cả điều này được phản ánh trong các tài liệu của tình báo Mỹ”, - đại diện Nhà Trắng nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала