Vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

© Ảnh : Bản quyền thuộc Báo Quân đội nhân dânBộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2023
Đăng ký
Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là một trụ cột quan trọng và chiến lược trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của đất nước này.
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác Việt - Ấn ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, bao gồm từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, đến văn hóa, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt - Ấn

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 17 đến 20/6, theo lời mời của Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ.
Trong sáng ngày 19/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Rajnath Singh đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang thăm chính thức Ấn Độ, đồng thời khẳng định, chuyến thăm này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.
© Ảnh : Bản quyền thuộc Báo Quân đội nhân dânBộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh gặp gỡ trước hội đàm
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh gặp gỡ trước hội đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2023
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh gặp gỡ trước hội đàm
Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, bao gồm từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, đến văn hóa, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.
Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định, Ấn Độ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Rajnath Singh nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.
Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Ấn Độ có sự gắn bó lịch sử

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã bày tỏ chia buồn, gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến nạn nhân và thân nhân những người bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, xảy ra tại bang Odisha của Ấn Độ vừa qua.
Về quan hệ hai nước, hai bộ trưởng nhất trí rằng, Việt Nam và Ấn Độ là hai đất nước có sự gắn bó từ trong lịch sử. Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và gắn bó của Việt Nam.
Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ đã dành cho người dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Cảng Hải Phòng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2023
Ấn Độ ngày càng xích gần Việt Nam
Hai bên đánh giá, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ được quan tâm thúc đẩy, triển khai phù hợp với các khuôn khổ, văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký, đạt được những kết quả thiết thực trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; nghiên cứu chiến lược...
Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và hợp tác giữa hai bên; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và tham vấn sĩ quan tham mưu 3 quân chủng hải-lục-không quân, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo, quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...;
Đồng thời, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như: an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên.
Về hợp tác đa phương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí đánh giá Ấn Độ và Việt Nam có quan điểm cơ bản tương đồng trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các cơ chế của ASEAN mà Ấn Độ là đối tác như Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) mà Ấn Độ là một thành viên tích cực.
Về vấn đề Biển Đông, hai bên đều nhất trí cần phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
Trước đó, cũng trong trong sáng 19/6, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Chiến tranh ở thủ đô New Delhi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала