Hoa Kỳ theo công ước quốc tế vẫn còn một kho vũ khí hóa học cuối cùng cần phải tiêu hủy

© www.spas-extreme.ruVũ khí hóa học
Vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ vẫn còn một kho vũ khí hóa học cuối cùng trên lãnh thổ của mình cần phải tiêu hủy theo công ước quốc tế, việc này dự kiến diễn ra trong những tuần tới, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) thông báo.
Trong tuyên bố của OPCW nói rằng Hoa Kỳ cho biết đã hoàn thành công việc tiêu hủy các tác nhân hóa học tại nhà máy thí điểm ở bang Colorado.
"Dự kiến trong những tuần tới kho vũ khí hóa học được tuyên bố cuối cùng ở bang Kentucky sẽ bị tiêu hủy", - OPCW thông báo trên Twitter.
Tổ chức lưu ý rằng chế độ xác minh nghiêm ngặt đảm bảo độ tin cậy đối với kết quả của các hoạt động đã công bố.
Hoa Kỳ là nước duy nhất đã ký kết Công ước Vũ khí Hóa học (CWC) nhưng cho đến giờ vẫn duy trì một kho chất độc chiến trường đáng kể. Liên bang Nga đã phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình vào ngày 27/9/2017.
Phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại sứ Nga cho biết Mỹ đang giúp Ukraina thực hiện các hành động khiêu khích hóa học
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала