Nga bí mật đàm phán với các nước châu Á-Thái Bình Dương về việc bán tàu chiến

© Sputnik / Maksim Bogodvidtàu khu trục "Gepard-3.9"
tàu khu trục Gepard-3.9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Đăng ký
Các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương quan tâm đến tàu khu trục cỡ nhỏ/khinh hạm Gepard-3.9 và các tàu chiến khác của Nga, đang tiến hành các cuộc đàm phán theo điều kiện bảo mật, đại diện của Cơ quan liên bang về Hợp tác kỹ thuật - quân sự (FSVTS) của Nga nói với Sputnik.
Trước đó, Nga đã hoàn tất hai hợp đồng bán cho Việt Nam tổng cộng 4 khinh hạm thuộc Đề án 11661E (Gepard-3.9).

"Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu. Tính hiệu quả của các tàu do Nga sản xuất được cả thế giới công nhận. Đó là lý do tại sao các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt quan tâm không chỉ đến các khinh hạm Gepard-3.9 mà cả các dự án khác . Căn cứ vào thỏa thuận bảo mật nên chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang đàm phán với tất cả các quốc gia quan tâm", - đại diện của FSMTC cho biết.

Nghi lễ hạ thủy khu trục hạm Gepard-3.9 ở Zelenodolsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2021
Việt Nam muốn mua lô khinh hạm mới "Gepard-3.9" của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала