Bộ Quốc phòng Ukraina thừa nhận vụ tấn công khủng bố cầu Crưm là do Kiev dàn dựng

© Ảnh : Telegram/Vladimir SaldoLực lượng Vũ trang Ukraina đã tấn công các cây cầu trên biên giới hành chính giữa tỉnh Kherson và Crưm ở gần Chongar, khiến nền đường bị hư hại
Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tấn công các cây cầu trên biên giới hành chính giữa tỉnh Kherson và Crưm ở gần Chongar, khiến nền đường bị hư hại - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Trách nhiệm làm nổ cây cầu Crưm vào mùa thu năm 2022 thuộc về chính quyền Kiev, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Anna Malyar thừa nhận trên kênh Telegram của mình.
"273 ngày kể từ khi (chúng tôi) giáng đòn đầu tiên vào cây cầu Crưm nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga", bà viết.
Vào cuối tháng 5 năm nay, người đứng đầu Cục An ninh Ukraina (SBU), Vasily Malyuk, nói Kiev muốn "cắt tuyến đường hậu cần" tới bán đảo và thực hiện các biện pháp thích hợp, nhưng không nêu rõ cách thực hiện. Đến lượt mình, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraina (GUR), Kirill Budanov, phủ nhận việc các dịch vụ đặc biệt đất nước đứng sau vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng.
Crưm. Vòm đường sắt của cây cầu đang được xây dựng qua eo biển Kerch. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kiev thực hiện hơn 70 cuộc tấn công Crưm bằng máy bay không người lái trong năm 2023
Trên cầu Crưm, vào sáng sớm ngày 8 tháng 10, một chiếc xe tải nổ tung - hậu quả là 7 toa đường sắt bốc cháy, hai nhịp ô tô của cầu bị sập một phần. FSB cáo buộc GUR và đích thân chỉ huy Budanov là người tổ chức cuộc tấn công. Thiết bị nổ được ngụy trang ở dạng cuộn bằng màng polyetylen xây dựng trên 22 pallet với tổng trọng lượng gần 22,8 tấn. Tổng cộng tám nghi can đã bị bắt trong vụ án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала