Người dùng mạng xã hội nhắc nhở Ngoại trưởng Đức về cảnh báo của Putin sau phát ngôn của bà về Nga

© AP Photo / Markus SchreiberBộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Người dùng Twitter của Đức đã chỉ trích bài đăng của Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock rằng sau 500 ngày xung đột ở Ukraina, Nga lẽ ra có thể chấm dứt bất kỳ ngày nào.

"NATO và Mỹ đang bơm vũ khí vào Ukraina. Putin cảnh báo rằng điều này sẽ không có kết thúc tốt đẹp", - một nhà bình luận viết.

"Nếu bà là một nhà ngoại giao, hãy ngồi vào bàn đàm phán hai bên, chứ đừng kích động xung đột", - người khác nói.

"Cuộc xung đột này đã diễn ra trong hơn 500 ngày. Tất cả chúng ta đều biết rằng nó bắt đầu vào năm 2014. Nó không phù hợp với câu chuyện về sự vượt trội về mặt đạo đức của phương Tây", - người thứ ba ủng hộ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Anh kêu gọi Biden thay đổi kế hoạch về Ukraina vì phát ngôn của Tổng thống Putin
“Xung đột đã diễn ra từ năm 2014, chỉ là bà không muốn nhìn thấy nó”, - người dùng khác chia sẻ ý kiến ​​của mình.
"Bà cung cấp vũ khí chết người rồi tự đặt câu hỏi tại sao không có hòa bình", - người thứ 5 tuyên bố.

"Bà hãy đệ đơn từ chức, có thể sau đó một ngoại trưởng khác sẽ muốn đàm phán giữa Nga và Ukraina", - nhiều độc giả tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала