Bão Talim áp sát Quảng Ninh

© Ảnh : Bùi Văn Lanh - TTXVNBão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km, gió giật cấp 14
Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km, gió giật cấp 14 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tâm bão số 1 hiện đang cách Móng Cái khoảng 100km về phía Đông. Tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7h sáng nay, tâm bão số 1 cách Móng Cái 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Trước đó, lúc 4h sáng, vị trí tâm bão số 1 ở trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, hiện nay, tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (đứng thứ nhất từ trái sang) đang thị sát công tác phòng chống bão số 1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Bão Talim đánh vào hướng biên giới Việt-Trung, Việt Nam đóng cửa 3 sân bay miền Bắc
Dự báo đến 16h ngày 18/7, bão trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đến 4h ngày 19/7, trên đất liền khu vực vùng núi Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, đi sâu vào đất liền tiếp tục suy yếu và tan dần.
Từ 18 - 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.
Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa to với tổng lượng mưa 100 - 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm.
Cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, các địa phương và người dân cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị; nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.
Cơn bão tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2023
Dự báo bão Talim đổ bộ: Cơn bão số 1 rất mạnh sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam
Trước đó, liên quan đến diễn biến bất ngờ của bão số 1, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều 17/7 bão có xu hướng di chuyển nhanh hơn và lệch lên phía bắc nên khu vực ảnh hưởng và lượng mưa giảm hơn so với dự báo trước đó.
Cụ thể, theo ông Hưởng, từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng (chịu tác động mạnh nhất của bão) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền hơn như Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Dự báo sau cơn bão số 1, Biển Đông có thể đón thêm bão/áp thấp nhiệt đới trong nửa cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm có El Nino chi phối như năm nay, bão thường ít hơn trung bình nhiều năm nhưng dồn dập trong các tháng 7-9, nguy cơ cao xuất hiện những cơn bão dị thường, trái quy luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала