Nhiều nhất cả nước về số cán bộ bị kỷ luật: Lãnh đạo Hà Tĩnh nói gì?

© Depositphotos.com / Khakimullin Aleksandr D9Kỷ luật
Kỷ luật - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Lý giải cho việc có nhiều cán bộ, công chức bị kỷ luật nhất cả nước, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết cán bộ sinh con thứ 3 rất nhiều vè theo quy định cả của Đảng và Nhà nước đều phải kỷ luật.
Theo báo cáo tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, trong 6 tháng đầu năm có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.
Trong đó, Hà Tĩnh xếp đầu với 138 người, tiếp theo có Quảng Bình (68 người), Đồng Nai (51 người), Đà Nẵng (25 người),…
Như vậy có thể thấy, hiện Hà Tĩnh đang dẫn đầu cả nước về số lượng cán bộ, công chức bị kỷ luật. Trao đổi với Dân trí về việc này, một lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, cho biết con số nêu trên được tổng hợp từ xã lên tỉnh.
Cụ thể, trong số 138 người bị kỷ luật có 6 công chức, 97 viên chức đơn vị sự nghiệp và 35 cán bộ, công chức cấp xã.
Về hình thức kỷ luật, 116 người bị khiển trách, 12 người bị cảnh cáo, 9 người bị buộc thôi việc, 1 người bị hạ bậc lương.
Từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 29. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng bị kỷ luật
Trong đó, số lượng bị kỷ luật vì vi phạm dân số (sinh con thứ 3) nhiều nhất với 117 người. 7 người tự ý nghỉ việc, 9 trường hợp vi phạm công vụ, 5 trường hợp vi phạm khác (quy chế làm việc, đầu tư, đánh bạc).
Liên quan đến việc kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3, vị này cho rằng các tỉnh, thành khác có lẽ không tổng hợp lại những trường hợp này. Vị lãnh đạo này bày tỏ hoài nghi về con số 395 cán bộ, công chức bị kỷ luật trên cả nước trong 6 tháng đầu năm.
“Theo tôi, con số này phải lớn hơn nhiều, sinh con thứ 3 giờ nhiều lắm, theo quy định cả của Đảng và Nhà nước đều phải kỷ luật. Về Đảng, họ sẽ bị khiển trách, khi chuyển sang Nhà nước, mức kỷ luật sẽ gần tương đương", vị lãnh đạo lý giải.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh Hải Dương

Ngày 19/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy để điều tra, làm rõ về tội "Tham ô tài sản".
Thời hạn tạm đình chỉ là 90 ngày, kể từ ngày 19/7, theo TTXVN.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) do đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân đối với ông Mai Xuân Anh để cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2023
Hai nguyên cán bộ Liên đoàn Lao động Hải Dương bị bắt do tham ô
Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Mai Xuân Anh (ở P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, và bà Phạm Thị Nhung, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (trú P.Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), để điều tra về tội tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 2, điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала