- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Độc giả Anh kinh hoàng trước những chi tiết mới về cuộc phản công của LLVT Ukraina

© AP Photo / Bernat ArmangueNhững người lính Ukraina được hộ tống bởi các thành viên của Quân đoàn nước ngoài gần Kharkov.
Những người lính Ukraina được hộ tống bởi các thành viên của Quân đoàn nước ngoài gần Kharkov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hành động của các lực lượng Nga tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Lực lượng Vũ trang Ukraina, Franz-Stefan Gady, chuyên viên cấp cao và cố vấn tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, nói với ấn phẩm Das Erste.
"Mọi thứ ở Ukraina đang chuyển sang bộ binh, sang hoạt động bộ binh. Mỗi cuộc tấn công, mỗi bước tiến không được tính bằng km mà tính bằng mét. Đạn dược phải vận chuyển bằng bộ binh, vì không thể để thiết bị của mình bị lộ ra trước pháo binh hoặc máy bay không người lái của Nga", - ấn phẩm viết.
Bài báo lưu ý rằng lý do dẫn đến thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraina là các quyết định của bộ chỉ huy.
Chuyên gia này cho rằng:
"Chiến dịch được lên kế hoạch và tổ chức kém. Không có sự phối hợp hành động của các đơn vị xung kích".
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky thừa nhận cuộc phản công của LLVT Ukraina không được như mong đợi
Ngoài ra, theo ý kiến của ông, hiện tại, không có quân đội nào trên thế giới có kinh nghiệm thực tế trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ dày đặc và kiên cố mà người Nga đã tạo ra như vậy.
“Chúng ta chưa từng thấy điều này ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai”, - ông kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала