- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

EU thay đổi lập trường của mình do sự thất bại của quân đội Ukraina

© Sputnik / Alexey VitvitskyNhững lá cờ có biểu tượng của Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels
Những lá cờ có biểu tượng của Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nhiều nước EU ủng hộ việc chấm dứt xung đột ở Ukraina do thất bại trong cuộc phản công của quân đội Ukraina, Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.

“Giờ đây, người châu Âu (như họ nói với tôi bên lề), ngoại trừ Anh, đang giữ quan điểm “tốt thôi, chúng tôi không làm phiền, hãy giải quyết vấn đề đi”. Nhưng phần còn lại – ở London, Washington – không muốn thừa nhận điều này”, - ông giải thích.

Đồng thời, theo ông, lợi ích của Hoa Kỳ cần tính đến quan điểm của Nga.

"Và chúng ta phải thỏa thuận với người Nga và chấp nhận họ có lợi ích hợp pháp ở Ukraina. Đây là điều mà ông ấy (Biden) không muốn làm", - Macgregor nói.

Quân đội Ukraina trên đường phân giới ở Donbass - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Báo Mỹ mô tả sự thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraina trên tiền tuyến
Người đứng đầu Nhà Trắng phải công nhận tình trạng trung lập của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trong bất kỳ kết quả nào của các cuộc đàm phán, đại tá kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала