Nhiều nghi vấn xung quanh tính pháp lý vườn sầu riêng vụ đèo Bảo Lộc sạt lở

© Ảnh : TTXVN - Chu Quốc HùngKhu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp.
Khu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đạ Huoai kiểm tra tính pháp lý vườn sầu riêng đã đổ ập xuống chốt cảnh sát giao thông làm 3 chiến sĩ hy sinh, 1 người dân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.
Trao đổi với Dân Trí về nguồn gốc vườn sầu riêng, ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Ông Chinh cho biết vườn sầu riêng nói trên thuộc sở hữu của bà Đặng Thị L. (trú thị trấn Đạ M'ri).
Theo ông Chinh, bà L. đã sinh sống tại khu vực này từ khá lâu và bắt đầu canh tác trên ngọn đồi nói trên từ năm 1985 đến nay. Toàn bộ khu đất này đã đưa ra quy hoạch ngoài 3 loại rừng từ năm 2008, theo quyết định 450 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế, xã hội của địa phương).
"Ngày trước, trên diện tích này bà L. trồng cây cà phê, mít, bơ, gần đây mới cải tạo lại để trồng cây sầu riêng", Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M'ri nói.
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng
Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất trồng sầu riêng khoảng 1ha với tuổi đời cây khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, xung quanh là rừng tự nhiên bao bọc.
Tuy nhiên, qua kiểm tra hình ảnh vệ tinh trên ứng dụng Google Earth, vào thời điểm đầu năm 2019 khu vực phía sau lưng cụm công trình trạm CSGT vẫn là mảng xanh mật độ thưa. Tuy nhiên, đến tháng 1/2021, nơi đây đã bị tác động, san gạt từ trên sườn đồi qua phía đối diện.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết có nhiều ý kiến nói nguyên nhân vụ sạt lở đất là do nơi đây canh tác sầu riêng. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn phức tạp. Trong đó liên quan nhiều đến đặc điểm địa chất, lượng nước tích lũy khi mưa cực đoan nhiều ngày cao gấp 4 lần trung bình của tỉnh Lâm Đồng.
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ
Việc kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng nằm trong nội dung làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Ngay từ đầu, cơ quan chức năng đã thực hiện.
"Khi có kết luận đầy đủ chúng tôi sẽ trao đổi lại", vị lãnh đạo này thông tin.
Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tìm nguyên nhân vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc.
"Đây là bài học không chỉ riêng cho Lâm Đồng mà cho cả nước, vì bây giờ là thời điểm bắt đầu mùa mưa. Việc này đề nghị Bộ NN&PTNT, cùng với các bộ, ngành khác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ra một văn bản phù hợp, chỉ đạo chung về nội dung này", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала