Elon Musk bàn việc thành lập các trung tâm ở Mông Cổ để đưa người lên sao Hỏa

© AFP 2023 / NASA / JPL-CaltechCảnh chụp từ camera điều hướng trên chiếc xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance Mars Rover
Cảnh chụp từ camera điều hướng trên chiếc xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance Mars Rover - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrein Oyun-Erdene và doanh nhân Mỹ Elon Musk đã thảo luận về khả năng thành lập các trung tâm đào tạo đặc biệt ở phần sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ để đưa người lên sao Hỏa, tờ Wall Street Journal cho biết.

«Thủ tướng Oyun-Erdene thông báo rằng gần đây ông đã cùng bàn bạc với tỷ phú Musk, doanh nhân Mỹ từ lâu mơ ước đưa được con người lên sao Hỏa, thảo luận về khả năng thành lập các trung tâm đào tạo đặc biệt ở Mông Cổ dành cho sứ mệnh này», - báo viết.

Cần lưu ý rằng việc tạo lập Trung tâm như vậy hứa hẹn hiệu quả, vì địa hình của sa mạc Gobi bao phủ phần phía nam của Mông Cổ khá giống với bề mặt sao Hỏa.
Ảnh chụp sao Hỏa do tàu thăm dò vũ trụ Thiên vấn-1 thực hiện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
NASA trình bày dự án động cơ nhiệt hạch để bay tới Sao Hỏa vào năm 2027
Elon Musk đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu để đời của ông là phổ biến môn du hành vũ trụ cũng như đưa con người lên sao Hỏa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала