Sạt lở đèo Bảo Lộc: Đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

© Ảnh : Chu Quốc Hùng - TTXVNĐèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, người tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.
Ngày 3/8, Sở Nội vụ đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh - người đã tử vong khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.
Theo Sở Nội vụ, anh Phạm Ngọc Anh (quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, trú thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 50 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 32 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Khu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Nhiều nghi vấn xung quanh tính pháp lý vườn sầu riêng vụ đèo Bảo Lộc sạt lở
Đề nghị trên sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, rồi trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Ngọc Anh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ông Trần Văn Hiệp trước đó cũng đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm, xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh.
Anh Phạm Ngọc Anh từng là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Công an Lâm Đồng từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023. Sau khi xuất ngũ, anh về huyện Đạ Huoai sinh sống.
Trước đó, ngày 30/7, những trận mưa lớn kéo dài khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (Trạm CSGT Madagui) sau khi tuần tra liền trở về Chốt CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp. Anh Phạm Ngọc Anh thấy vậy đã vào hỗ trợ các chiến sĩ di dời phương tiện, trang thiết bị thì sạt lở xảy ra. Đến trưa 31/7, thi thể 4 người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.
Trao quyết định thăng cấp bậc hàm và Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh trên đèo Bảo Lộc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Truy tặng Huân chương cho 3 chiến sĩ CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, ngày 2/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba tới thân nhân gia đình 3 liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng, thuộc Trạm CSGT Madaguoi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về khắc phục sạt lở đất tại khu vực đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng về việc đầu tư các tuyến cao tốc, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tạo điều kiện ưu tiên triển khai sớm các tuyến cao tốc ở khu vực này.
Phó Thủ tướng cho rằng, việc này nhằm phá thế độc đạo của tuyến đường hiện hữu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên.
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai các dự án, Phó Thủ tướng cho rằng phải đặc biệt lưu ý tính toán bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước, phòng chống sạt lở, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.
Lưu ý, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, thiên tai ngày càng khốc liệt, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức độ an toàn, nguy cơ có thể xảy ra sạt lở do khu vực này được dự báo còn có mưa, để lên phương án huy động lực lượng, biện pháp khắc phục phù hợp.
“Nguyên tắc tuyệt đối không để xảy ra thêm sự cố nào tiếp theo, phải kiểm soát chặt chẽ việc ra vào khu vực xảy ra sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn”, Phó thủ tướng quán triệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала