Đốt pháo sáng khiến cháu bé 6 tuổi bị bỏng trên sân Hàng Đẫy: Tạm giữ ba đối tượng

CC0 / Pixabay / Còng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố, tạm giữ ba đối tượng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến bé 6 tuổi bị thương.
Ngày 8/8, Công an quận Đống Đa cho biết ba người bị tạm giữ là Nguyễn Trung Hiếu, 20 tuổi, Lê Văn Tùng, 34 tuổi, Đỗ Minh Sáng, 21 tuổi, với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đồng thời cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với ba đối tượng này.
Trước đó, tối 2/8 diễn ra trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở phút 34 của trận đấu, khi Hải Phòng gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, Hiếu ở vị trí khán đài B9 đã giật chốt, ném một quả pháo sáng xuống khu vực hàng rào. Ngay sau đó, phía khán đài B10 tiếp tục có pháo sáng đốt lên.
Fan nữ bị bỏng nặng vì pháo sáng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2019
Đi xem trận Hà Nội FC rồi phải phẫu thuật 2 lần: Nữ hâm mộ bị bỏng vì pháo sáng
Khi thấy quả pháo bốc khói, lực lượng cảnh sát cơ động đã tới xử lý nhưng quả pháo đã phụt lửa, khiến bé trai N.H.Đ. (6 tuổi, trú Hải Phòng) bị bỏng ở vùng đùi, đồng thời khiến các cổ động viên náo loạn. Lực lượng chức năng đã dập tắt quả pháo và đưa bé Đ. đi cấp cứu.
Khoảng 21h cùng ngày, khi trận đấu chuẩn bị kết thúc, Sáng tiếp tục ném một quả pháo sáng gây hỗn loạn. Sau khi pháo sáng bùng lên, nhiều cổ động viên phấn khích hò reo, gây mất trật tự. Cảnh sát có mặt đã nhanh chóng dập pháo và ổn định tình hình.
Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP tập trung điều tra xác minh làm rõ để xử lý nghiêm.
Đoàn Nguyên Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2023
Bầu Đức doạ bỏ bóng đá, VPF lên tiếng về vụ Hoàng Anh Gia Lai quảng cáo cho Carabao
Pháo sáng bị cấm sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4, theo điều 5 Nghị định 36/2009.
Theo Nghị định 167/2013, cổ động viên sử dụng pháo sáng đốt hay bắn trên sân khi xem bóng đá sẽ bị xử phạt hành chính 1-2 triệu đồng. Việc cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài làm náo loạn trận đấu và khiến người khác bị thương có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала