Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu: Nguồn lực quân sự của Ukraina gần cạn kiệt
14:40 15.08.2023 (Đã cập nhật: 15:08 15.08.2023)
© Sputnik / Alexei Maishev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị an ninh Quốc tế Mátxcơva lần thứ XI
© Sputnik / Alexei Maishev
/ Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kết quả sơ bộ của chiến sự cho thấy tài nguyên quân sự Ukraina gần như cạn kiệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói tại Hội nghị an ninh Quốc tế Mátxcơva lần thứ XI.
"Kết quả sơ bộ của chiến sự cho thấy tài nguyên quân sự Ukraina gần như cạn kiệt", - Bộ trưởng nói.
Áp lực đối với phương Tây
Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ đang sử dụng khẩu hiệu ủng hộ Kiev để thanh lý kho vũ khí quân sự của các đối tác ở các khu vực khác nhau trên thế giới, đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp ưu đãi các thiết bị do phương Tây sản xuất để bù đắp thiếu hụt.
"Trên thực tế đang diễn ra quá trình dọn sạch thị trường cho các sản phẩm của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Tuy nhiên, các đối tác sẽ phải trả rất nhiều tiền cho Hoa Kỳ để mua vũ khí mới và đồng ý hạn chế chủ quyền trong lĩnh vực an ninh", – ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.
Tăng trưởng lĩnh vực kỹ thuật-quân sự của Nga
"Trong một khoảng thời gian ngắn, Nga đã tăng công suất sản xuất tên lửa và vũ khí pháo binh, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, máy bay không người lái lên nhiều lần", - ông Shoigu nói.
Theo ông, nhu cầu tăng cường sản xuất thiết bị quân sự và đạn dược trong bối cảnh lệnh trừng phạt của phương Tây đã tạo thêm động lực cho sự phát triển thay thế nhập khẩu tại các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.
"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phá vỡ nhiều huyền thoại về tính ưu việt của tiêu chuẩn quân sự phương Tây. Rõ ràng là việc sử dụng vũ khí phương Tây, các phương pháp lập kế hoạch tác chiến, phương pháp chỉ huy và kiểm soát quân đội và huấn luyện được cho là tiên tiến của NATO không thể mang lại ưu thế trên chiến trường", – ông Shoigu nói.
Sự ảnh hưởng tới các quốc gia khác
"Chiến dịch quân sự đặc biệt đã chấm dứt sự thống trị của tập thể phương Tây trong lĩnh vực quân sự. Khả năng áp đặt lợi ích của họ ở các khu vực khác nhau trên thế giới đã giảm đi đáng kể. Những thay đổi đang diễn ra đã làm tăng vai trò của các quốc gia châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh trong hệ thống thế giới, bao gồm cả việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển có chủ quyền của các quốc gia", - Bộ trưởng nói.