Thành công đưa cháu bé trong vụ bắt cóc tống tiền 15 tỷ đồng về nhà

© Depositphotos.com / KarichBé gái
Bé gái - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 15/8, lực lượng Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và đưa cháu bé 7 tuổi trở về nhà an toàn.
Cụ thể, 10 giờ sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ tại tỉnh Hà Nam, đồng thời, giải cứu thành công bé trai bị đối tượng này bắt cóc, theo Dân Trí.
Hiện, cảnh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Đức Trung về Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, từ tối 14/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.
Theo clip ghi lại, cháu N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đạp xe đi quanh đường nội đô dẫy biệt thự liền kề BT7, thì bất ngờ 1 chiếc xe ô tô Kia Morning biển kiểm soát 29A-2XX.98 đỗ song song. Đối tượng bất ngờ mở cửa xe, bước xuống khống chế cháu bé vào xe rồi chạy mất, bỏ lại hiện trường 1 xe đạp của cháu bé.
Sau khi bắt cóc cháu C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.
Buôn bán nô lệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2022
Cậu bé 5 tuổi người Mỹ bị bắt cóc được tìm thấy tại Thái Bình, Việt Nam
Ngay trong đêm 14/8, Công an quận Long Biên đã họp khẩn cấp, phong toả hiện trường, rà soát toàn bộ khu vực khẩn trương điều tra vụ việc. Công an quận Long Biên cũng kêu gọi người dân, nhất là những nhà dân gần hiện trường không chia sẻ video từ camera an ninh và các thiết bị theo dõi khác tránh sự hiểu lầm và hoang mang không cần thiết.
Khẩn trương rà soát nghi phạm di chuyển trên nhiều địa bàn, lực lượng công an chia các mũi về Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... để truy bắt đối tượng. Đến 5h sáng 15/8 đã bắt được đối tượng. Bước đầu làm rõ, nghi phạm chủ động rình bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng.

Gắn thiết bị định vị trong túi tiền "chuộc" con

Đáng chú ý, chia sẻ với phóng viên Dân Trí, ít nhất có 3 nhân chứng cho biết kẻ bắt cóc đã rình rập, theo dõi khu vực BT7 nhiều ngày.
Đế chiều tối 14/8, khi cháu N.T.C. đạp xe tại khu phố, thì bị đối tượng nà bắt cóc. Theo nhân chứng, 12 phút sau khi vụ việc diễn ra, gia đình cháu bé đã nhận điện thoại của đối tượng. Hắn thông báo gia đình phải đưa hơn chục tỷ đồng để chuộc con.
"Ban đầu, bố mẹ cháu bé còn tưởng có đối tượng gọi trêu vì ngay vừa nãy vẫn còn thấy con trai đang đạp xe. Sau khi tìm con không được, họ mới tá hỏa nhờ tôi và mọi người kiểm tra camera", nhân chứng kể.
Bắt cóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Công an Hà Nội điều tra, xác minh các đối tượng đăng tin giả về việc bắt cóc trẻ em
Được biết, đối tượng này còn gọi điện cho gia đình nạn nhân bằng SIM rác, mỗi cuộc chỉ dưới 15 giây.
Kể về khoảnh khắc giải cứu cháu bé, nhân chứng cho biết gia đình cháu C. đã chuẩn bị tiền vào một túi xách theo yêu cầu. Tuy nhiên, bên trong túi có gắn thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi truy vết đối tượng.
Cuộc giao dịch đã diễn ra tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
"Khi đưa túi tiền, đối tượng mở chốt cửa xe cho cháu bé chạy ra ngoài. Bên trong túi có thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi. Đến khoảng gần 5h ngày 15/8, đối tượng bị bắt", nhân chứng kể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала