Nguy cơ đe dọa Viễn Đông khi Nhật Bản tham gia kế hoạch tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ ở châu Á

© Ảnh : U.S. Navy photoTên lửa C-HGB do Hoa Kỳ sản xuất
Tên lửa C-HGB do Hoa Kỳ sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Nhật Bản tham gia vào kế hoạch của Lầu Năm Góc về triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Á đang tạo thêm mối đe dọa an ninh đối với vùng Viễn Đông của Nga, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga tuyên bố.
"Nhật Bản giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Lầu Năm Góc về triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Á, điều này tạo ra mối đe dọa an ninh bổ sung đối với vùng lãnh thổ Viễn Đông của chúng ta", - ông Patrushev nói tại Magadan trong cuộc họp về an ninh khu Liên bang Viễn Đông của Nga.
Tuần trước, tại Hội nghị Matxcơva về An ninh Quốc tế, Đô đốc Igor Kostyukov lãnh đạo Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Tổng tham mưu LLVT Nga thông báo rằng từ nay đến 2028 Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai hai lữ đoàn đa lĩnh vực triển vọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có khả năng giáng đòn tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, kể cả tên lửa siêu thanh với tầm bắn 5.500 km và tên lửa hành trình mặt đất Tomahawk với tầm phóng 2.400 km. Đảo Io của Nhật Bản được coi là địa điểm khả thi để bố trí những loại vũ khí này, ông Kostyukov cho biết.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2023
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có thể thảo luận về liên minh quân sự chống lại Bắc Triều Tiên

Hoa Kỳ dự định tạo mạng lưới liên minh có kiểm soát Á-Thái Bình Dương

"Lo sợ vì quan hệ chiến lược Nga-Trung ngày càng củng cố, Washington đã bắt đầu thực thi đường lối ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng liên kết hội nhập nhằm kiềm chế Matxcơva và Bắc Kinh. Để chống lại bộ đôi Nga-Trung, chính quyền Hoa Kỳ dự tính tái định dạng chính sách an ninh lấy ASEAN làm trung tâm hệ thống tạo thành mạng lưới các liên minh quân sự-chính trị chụ sự kiểm soát của Nhà Trắng", - ông Kostyukov phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала