Indonesia và Mỹ triển khai tập trận quân sự đa phương

© AP Photo / Maya AlleruzzoQuân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Indonesia cùng với Mỹ và 5 nước khác hôm thứ Năm sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự Super Garuda Shield 2023 kéo dài đến ngày 13/9, hãng ANTARA của Indonesia đưa tin.
Theo tin đăng, các binh sĩ của Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Úc, Singapore, Anh và Pháp sẽ tham gia tập trận tại một số địa điểm huấn luyện ở Indonesia từ ngày 31/8 đến ngày 13/9. Các nước quan sát viên sẽ bao gồm Brunei, Brazil, Canada, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Hàn Quốc và Đông Timor.
“Chương trình cuộc tập trận Super Garuda Shield 2023 được xây dựng dựa trên thành công vang dội của sự kiện năm ngoái”, - ANTARA dẫn lời tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết.
Tập trận hải quân - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Mỹ chuẩn bị hành động khiêu khích mới chống lợi ích của ASEAN
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, sẽ có khoảng 2.100 binh sĩ Mỹ và 1.900 binh sĩ Indonesia từ các quân binh chủng khác nhau tham gia tập trận. Sự kiện này sẽ bao gồm việc trao đổi học thuật chuyên môn và các cuộc hội thảo về phát triển chuyên môn, mô phỏng công tác chỉ huy, diễn tập đổ bộ, hoạt động đổ bộ hàng không, diễn tập đánh chiếm sân bay và huấn luyện thực địa chung, nội dung mấu chốt là diễn tập bắn đạn thật.
Cuộc tập trận chung Garuda Shield giữa Mỹ và Indonesia được tổ chức thường niên theo hình thức song phương từ năm 2009. Năm 2022, Super Garuda Shield lần đầu tiên diễn ra theo thể thức tập trận quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала